Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bàn giao Nhà tình nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-1, tại làng Đê Pra (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà A Moih-người dân tộc Bahnar. Ông bà A Moih nay đã tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm, không có con cái, hiện sống trong căn nhà nhỏ bằng thưng ván.
  Đại tá Trần Ngọc Duy-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quyết định nhà tình nghĩa cho gia đình. Ảnh: Huy Bắc
Đại tá Trần Ngọc Duy-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao quyết định nhà tình nghĩa cho gia đình. Ảnh: Huy Bắc
Sau gần 2 tháng khởi công, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có tổng diện tích hơn 36m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách; mái tôn, trần tôn; nền nhà được lát gạch men... Được biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng mua vật liệu, cùng 280 ngày công để xây dựng căn nhà. Ngoài ra, Phòng Hậu cần, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) còn trang bị thêm cho gia đình bà A Moih 3 quạt treo tường, 1 bộ bàn ghế uống nước, 1 giường ngủ cùng 1 bộ chăn màn, gối nệm. 
Căn nhà mới tình nghĩa được trao tặng trong niềm hân hoan, ấm áp tình quân dân và hạnh phúc của gia đình. Đây là món quà thể hiện tấm lòng, tình cảm sẻ chia khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mong gia đình bà A Moil sớm vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.
Cũng trong thời gian này, tại làng Đê Pra, đoàn cán bộ, y-bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 lượt người người dân trong xã. 
Huy Bắc- Thanh Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.