Triều Tiên: Hội nghị quốc phòng hướng tới tăng cường sức mạnh hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12-12 đưa tin, Triều Tiên đã khai mạc Hội nghị ngành công nghiệp đạn dược lần thứ 8 tại Bình Nhưỡng vào hôm 11-12, tại đây một quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cầm quyền đã kêu gọi tăng cường hơn nữa sức mạnh hạt nhân của nước này.
 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hướng dẫn đội nghiên cứu chương trình hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hướng dẫn đội nghiên cứu chương trình hạt nhân.

Theo KCNA, hội nghị lần này nhằm đánh giá "thành tựu và kinh nghiệm" của ngành công nghiệp đạn dược và thảo luận về "các biện pháp mở ra thời kỳ hoàng kim" cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch WPK Kim Jong-un, Phó Chủ tịch WPK Thae Jong-su.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Thae nói rằng Triều Tiên đã tự tin gia nhập hàng ngũ các cường quốc hạt nhân và quân sự toàn cầu nhờ chủ nghĩa yêu nước và "tinh thần tấn công bất khuất" của nhà lãnh đạo Kim. Quan chức này cũng kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia cả về số lượng lẫn chất lượng.

Ông tuyên bố: "Triều Tiên đã thiết lập cơ sở vật chất và kỹ thuật vững chắc trong lĩnh vực nghiên cứu vũ khí hạt nhân để sản xuất bất cứ loại vũ khí hạt nhân mạnh nào. Một bước đột phá đã được tạo ra để phát triển các vũ khí chiến lược, (Triều Tiên) đã nghiên cứu và hoàn thành việc sản xuất các công nghệ và vật liệu tiên tiến, vốn là tài sản độc quyền của các quốc gia tuyên bố là cường quốc quân sự trong lĩnh vực tên lửa".

Ông Thae cũng cho biết nhà lãnh đạo "Kim Jong-un đã đặt ra đường lối mang tính chiến lược nhằm đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng sức mạnh hạt nhân, và tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường sức mạnh hạt nhân".

TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.