Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 27-12, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ (HCLS) hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
 Thượng tá Nguyễn Thanh Vĩnh (người bên trái ngoài cùng), Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 320 đưa HCLS ra nghĩa trang. Ảnh: Sơn Tùng
Thượng tá Nguyễn Thanh Vĩnh (người bên trái ngoài cùng), Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 320 đưa HCLS ra nghĩa trang. Ảnh: Sơn Tùng

24 HCLS được xác định là cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 48, Đại đoàn 320 (nay là Trung đoàn BBCG 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) hy sinh trong trận chống càn Mắc - Quya, tháng 3-1952. 

Sau thất bại nặng nề ở chiến dịch Biên Giới (1950), Pháp quay trở lại bình định đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Thái Bình). Lần này, chúng xây dựng nhiều đồn bốt kiên cố. Tháng 3-1952 thì chúng mở cuộc hành quân càn quét mang tên Mắc-Quya với mục đích: “Tiêu diệt hay ít nhất cũng đẩy được Đại đoàn 320 ra khỏi Thái Bình…”. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của trên, để tiêu diệt và phá tan âm mưu càn quét của địch, đêm 25-3-1952, Trung đoàn 48 đã bí mật vượt sông Diêm Hội phối hợp với quân và dân huyện Thái Ninh để chuẩn bị chiến đấu chống địch càn quét. Phát hiện bộ đội của ta tại đây, địch đã huy động lực lượng lớn với sự chi viện của máy bay, pháo binh và tàu chiến từ biển bắn phá để tiêu diệt lực lượng của ta. Do bom đạn của địch quá ác liệt, nhiều đồng chí đã hy sinh, bị đất vùi lấp không tìm thấy thi thể. Các đồng chí còn lại vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu, địch không càn được làng, lại bị tổn thất nặng nền, buộc phải rút lui.

Trong đợt chống càn Mắc-Quya, quân và dân tỉnh Thái Bình cùng với Đại đoàn 320 đã anh dũng chiến đấu hơn 200 trận đánh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Tỉnh Thái Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ “Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch”, Người cũng gửi thư khen và tặng danh hiệu “Trung đoàn giúp dân đánh giặc” cho Trung đoàn 48, Đại đoàn 320.

Sau khi gặp nhân chứng, thu thập thông tin, ngày 12-12, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiến hành đào bới, tìm kiếm trong phạm vi gần 4.000m2 ở xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy và tìm được 24 HCLS. Sau khi tiến hành lấy mẫu ADN để xác định thân nhân, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ truy điệu và an táng trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Thượng trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.