Tăng cường hợp tác lục quân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 30-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc do Đại tướng Kim Yong Woo, Tham mưu trưởng Lục Quân Hàn Quốc làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 29-11 đến ngày 1-12. 
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc. (Nguồn: mod.gov.vn)
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Lục quân Hàn Quốc. (Nguồn: mod.gov.vn)
Đại tướng Kim Yong Woo thay mặt Đoàn thông báo với Thượng tướng Phan Văn Giang về kết quả hội đàm với Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; mong muốn thời gian tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Lục quân của quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đã thỏa thuận và ký kết. 
Thượng tướng Phan Văn Giang-Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả hội đàm và khẳng định thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc đã có những bước phát triển mới, tích cực. Thời gian tới, lực lượng Lục quân của quân đội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác đào tạo, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước. 
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc sẽ đến thăm Bộ Tư lệnh Đặc công, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn 308/Quân đoàn 1; viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng và tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Trần Minh Tuấn (TTXVN/VIETNAM+) 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.