Vùng 2 Hải quân: Truyên truyền biển đảo cho 60.000 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đánh giá tổng kết công tác tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong 10 tháng năm 2017, Vùng đã tổ chức tuyên truyền biển đảo được trên 100 buổi cho 60 ngàn lượt người là cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, công nhân, chủ phương tiện tàu thuyền, chức sắc tôn giáo, già làng trưởng bản thuộc địa bàn các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ 
  Thiếu tá Trần Trung Dũng, tuyên truyền biển đảo hào hứng tuyên truyền biển đảo cho học sinh Đồng Nai. Ảnh: Mai Thắng
Thiếu tá Trần Trung Dũng tuyên truyền biển đảo hào hứng tuyên truyền biển đảo cho học sinh Đồng Nai. Ảnh: Mai Thắng
Nội dung tuyên truyền tập trung vào làm rõ cơ sở lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo, nhất là đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phản bác các nội dung xuyên tạc, phản động, lợi dụng vấn đề biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước ta; những chiến công và vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thiếu tá Trần Trung Dũng, báo cáo viên của Vùng 2 Hải quân, ngoài việc tuyên truyền, Vùng tổ chức phát tờ rơi, tư vấn tuyển sinh thu hút nhân lực vào Hải quân và giao lưu văn nghệ giữa bộ đội và giáo viên, sinh viên, công chức để xây dựng niềm tin, thế trận biển đảo trong lòng người dân
Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.