Vùng 2 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-11, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2015-2017 và công tác phối hợp quản lý nhà nước về biển đảo năm 2017. Tham dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đại diện 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.D
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.D

Báo cáo sơ kết tại hội nghị cho biết: Trong 3 năm qua, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với cấp ủy và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành triển khai nghiêm túc nội dung chương trình, kế hoạch ký kết và đạt được kết quả thiết thực. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị, phong phú, đúng định hướng và được tiến hành thường xuyên, liên tục, kết hợp với các hoạt động trên nhiều lĩnh vực và phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Hình thức tổ chức tuyên truyền biển đảo được đổi mới, trong đó coi trọng tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của cơ quan báo chí và đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động.

Là đơn vị sớm ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với cơ quan chính trị của lực lượng Hải quân, trong 3 năm qua, công tác tuyên truyền về biển đảo đã được các cơ quan chức năng của Gia Lai chú trọng đúng mức. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về biển đảo đã được nâng lên một bước. Ở chiều ngược lại, các đơn vị Hải quân cũng tổ chức thực hiện một số chương trình hỗ trợ người nghèo tại tỉnh nhà, trong đó đáng chú ý nhất là việc nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.   

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững-Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, nhấn mạnh: Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong thời gian tới, các đơn vị Hải quân cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực phía Nam tiếp tục triển khai tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo.

Duy Danh

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.