Tổ chức thi nâng bậc thợ cho 1.332 quân nhân trên địa bàn Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-11, tại Pleiku, Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội, ban hành kèm theo Quyết định 181/2008/QĐ-BQP ngày 25-12-2008 của Bộ Quốc phòng, với sự tham gia của 50 đại biểu. Đại tá Thái Văn Minh-Phó tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Duy Hiển

Báo cáo tổng kết đánh giá, trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác bồi dưỡng, thi nâng bậc thợ theo quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội; thông qua bồi dưỡng, ôn thi nâng bậc thợ kỹ thuật đã nâng cao trình đội tay nghề, kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm cơ sở cho cấp ủy, chỉ huy các cấp xem xét nâng bậc thợ kỹ thuật, nâng lương theo quy định, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Từ năm 2008 đến 2017, Quân đoàn 3 đã tổ chức thi nâng bậc lái, thợ cho 1.332 quân nhân của các đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên, kết quả 100% đều đạt yêu cầu, có 78,8÷94,3% khá, giỏi (giỏi từ 16÷50% giỏi); đã đầu tư hàng tỷ đồng và sử dụng gần 300 khối xăng, dầu bảo đảm cho bồi dưỡng và tổ chức thi nâng bậc; bên cạnh đó, các đơn vị còn tích cực áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào ôn thi nâng bậc, rèn luyện tay nghề, nhờ đó đã nâng cao chất lượng huấn luyện hàng năm.

Hội nghị thảo luận, đánh giá và rút ra 6 bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, các đơn vị cần giáo dục cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhận thức đúng đắn về yêu cầu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới; chú trọng nâng cao chất lượng từ khâu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn soạn thảo giáo án, chuẩn bị mô hình vật chất, tập trung huấn luyện thực hành, rèn tay nghề là chính; làm tốt công tác tạo nguồn, lựa chọn cán bộ đi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn tại các trường, đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật Quân đoàn 3 đã trao giấy chứng nhận cho 15 sáng kiến có giá trị để nhân rộng, một số cơ quan, đơn vị có các sáng kiến được đánh giá cao như: Cục Kỹ thuật, Sư đoàn 320, Lữ đoàn 40.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.