Nhật Bản hỗ trợ Philippines xây 4 trạm radar trên bờ biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhật Bản sẽ xây dựng 4 trạm radar bảo vệ bờ biển trên các đảo ở biển Sulu và biển Celebes ngăn cách Philippines và Indonesia nhằm giúp Manila chống tình trạng gia tăng cướp biển và phiến quân Hồi giáo.
 

Binh sỹ Philippines làm nhiệm vụ tại khu vực Manila.
Binh sỹ Philippines làm nhiệm vụ tại khu vực Manila.

Theo những nguồn tin trên, một thỏa thuận nhằm tài trợ cho các cơ sở này và hỗ trợ huấn luyện cho nhân viên lực lượng tuần duyên Philippines có thể sẽ được ký kết vào đầu tuần tới giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Manila.

Nhật Bản sẽ tài trợ việc xây dựng các trạm radar trên thông qua ngân sách của chương trình Viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Những trạm này là một phần trong gói viện trợ mở rộng của Nhật Bản dành cho Philippines, trong đó có các bộ phận máy bay trực thăng, cho quân đội Philippines, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng như các tuyến đường sắt và giúp tái thiết thành phố Marawi vừa bị xung đột tàn phá.

Một nguồn thạo tin về kế hoạch này đánh giá, "các vùng biển trong khu vực đó là tuyến đường thủy quan trọng đối với những tàu hàng tới các cảng của Nhật Bản".

Số liệu thống kê của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào các tàu ở châu Á (ReCAAP) cho thấy, trong số 30 vụ cướp biển được thông báo trong nửa đầu năm 2017 có 6 vụ liên quan tới sử dụng súng, 3 vụ bắt cóc thuyền viên của các tàu ở biển Sulu và biển Celebes.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.