Hàn Quốc hạ thủy tàu đổ bộ trọng tải gần 5.000 tấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàn Quốc sáng nay 2-11 đã hạ thủy tàu đổ bộ mới nhất thuộc lớp Cheon Wang Bong mang tên No Jeok Bong.
 

Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc, tàu 4.900 tấn này là chiếc thứ tư được đóng theo chương trình LST-II nhằm thay thế những tàu đổ bộ nhỏ hơn hiện đang được sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ hạ thủy ở xưởng đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai ở Ulsan, người đứng đầu DAPA, ông Jeon Jei-guk nêu rõ: “Khi được đưa vào hoạt động chiến đấu, tàu No Jeok Bong sẽ tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ cho quân đội Hàn Quốc bằng cách thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ phối hợp quy mô lớn của cả hải, lục và không quân”.

Tàu No Jeok Bong dài 127 mét, có thủy thủ đoàn hơn 120 người và chạy với tốc độ tối đa 40 km/giờ. Tàu có hai sân bay trực thăng, có thể chở theo các máy bay trực thăng, nhiều thiết bị đổ bộ cơ giới, tàu tấn công đổ bộ và hơn 300 binh lính.

Tàu được trang bị một hệ thống chiến đấu do Hàn Quốc tự phát triển và một trung tâm chỉ huy hoạt động đổ bộ. Tàu này sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển binh sỹ, thiết bị và vật tư tới các căn cứ quân sự và hải đảo. Trong trường hợp xảy ra xung đột, tàu sẽ được huy động để vận chuyển các lực lượng phản ứng nhanh.

Nếu cần thiết, tàu sẽ hỗ trợ các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời tiến hành các nhiệm vụ phi quân sự và nhân đạo.

Tàu No Jeok Bong sẽ được phiên chế cho Hải quân Hàn Quốc trong tháng 11-2018 và bắt đầu làm nhiệm vụ trong năm 2019.

Ngọc Anh/tienphong

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.