Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-11, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh, Cụm thi đua số 2 lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai gồm các đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Pah, Đak Đoa và TP. Pleiku tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

Ảnh: Lê Trang
Ảnh: Lê Trang

Năm 2017, Đảng ủy, Ban CHQS các huyện trong Cụm thi đua số 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của lực lượng vũ trang các huyện, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức quán triệt nghị quyết các cấp, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Các phong trào thi đua thực sự là động lực lớn, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu về quân sự, quốc phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng hiệu quả; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao.

Trong thời gian tới, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng phong trào Thi đua quyết thắng ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực nhằm tọa sự chuyển biến toàn diện trong công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng và chính sách hậu phương quân đội. Đặc biệt, chú trọng công tác biểu dương gương “Người tốt, việc tốt"; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.