Sơ kết công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường HL

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ nhất (2012-2017) về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện và rút kinh nghiệm về việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn quân đội của LLVT Quân khu năm 2017.

 Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu khai mạc hội nghị. Ảnh: Việt Hùng
Trung tướng Nguyễn Long Cáng-Tư lệnh Quân khu khai mạc hội nghị. Ảnh: Việt Hùng

Giai đoạn 2012-2017, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu bố trí quỹ đất và nguồn ngân sách cho đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện. Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quy hoạch thao trường cụm huyện, cụm xã, đồng thời trích một phần ngân sách xây dựng nhiều thao trường huấn luyện cho các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị của Quân khu đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây dựng đủ thao trường 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn quân đội của LLVT Quân khu trong năm 2017 cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Có 8/37 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân khu không có vụ việc vi phạm (Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, Bệnh viện Quân y 13, Đoàn KTQP 206, 737, 515, Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường).

Việt Hùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.