Tàu sân bay Mỹ tập trận sát Tây Nam Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11-10, tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung cùng tàu khu trục Shimkaze thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) ở vùng biển gần quần đảo Okinawa, Tây Nam Triều Tiên.
 

Tàu khu trục Shimkaze của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hộ tống tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ở vùng biển quanh đảo Okinawa, Tây Nam Triều Tiên.
Tàu khu trục Shimkaze của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hộ tống tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ở vùng biển quanh đảo Okinawa, Tây Nam Triều Tiên.

Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc tập trận chung giữa nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan với các tàu chiến Nhật Bản khởi động từ hôm 7-10.

Các tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận đã di chuyển qua eo biển Bashi (khu vực chiến lược nằm giữa Philippines và Đài Loan) và đi vào vùng biển nằm ngoài khơi Okinawa, Tây Nam Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi hai máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ kết hợp cùng các chiến đấu cơ Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận mô phỏng phóng tên lửa ở biển Nhật Bản và biển Hoàng Hải.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu hộ tống hồi đầu tháng này đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Hong Kong.

Theo thông cáo của JMSDF, tàu khu trục Shimkaze của Nhật Bản đang tham gia hộ tống tàu USS Ronald Reagan. Các tàu này dự kiến sẽ tới biển Nhật Bản vào cuối tuần này để tiến hành các cuộc tập trận chung với hải quân Hàn Quốc nhằm răn đe Triều Tiên.

Cũng trong ngày 11-10, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tiết lộ tàu ngầm tấn công nhanh hạt nhân USS Tucson được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đã tới Hàn Quốc hồi cuối tuần trước.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 11-10 nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này dưới bất cứ điều kiện nào. Đồng thời, ông cáo buộc Mỹ đã “châm ngòi chiến tranh” và kêu gọi Mỹ trước hết hãy dừng các động thái thù địch.

Bảo Anh/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.