Quân đoàn 3: Diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-10, tại huyện Mang Yang, Quân đoàn 3 kết thúc cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh cho 1 sư đoàn bộ binh và 3 lữ đoàn binh chủng.

 Trao cờ quyết thắng cho đơn vị tiến công trên hướng chủ yếu. Ảnh: Duy Hiển
Trao cờ quyết thắng cho đơn vị tiến công trên hướng chủ yếu. Ảnh: Duy Hiển

Trong 6 ngày, các đơn vị đã tổ chức tập bài qua 3 giai đoạn với 10 vấn đề huấn luyện, trong đó tập trung vào nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và toàn bộ; tổ chức hành quân bộ mang vác nặng trên quãng đường dài; báo cáo quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy với Đảng ủy và thực hành chiến đấu, xử trí một số tình huống diễn ra.

Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: “Quá trình diễn tập các đơn vị đã vận dụng linh hoạt lý luận gắn với thực tiễn, hình thái chiến thuật tác nghiệp trên bản đồ, sa bàn cũng như thực tế ngoài thực địa cơ bản hợp lý. Đây cũng là điều kiện để bồi dưỡng, rèn luyện công tác tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu từng đơn vị, nâng cao ý thức địch tình cho bộ đội trong mọi điều kiện hoàn cảnh”.

Cuộc diễn tập đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Duy Hiển-Danh Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.