Trung Quốc chuẩn bị trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, nước này quân đội nước này sẽ chuẩn bị mọi điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm. (Ảnh: xinhuanet.com)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm. (Ảnh: xinhuanet.com)


Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, quân đội nước này sẽ chuẩn bị mọi điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như hòa bình, ổn định của khu vực.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đưa ra tuyên bố vừa nêu tại cuộc họp báo định kỳ ở thủ đô Bắc Kinh trước câu hỏi về sự chuẩn bị của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Ngô Khiêm tái khẳng định quan điểm của Trung Quốc rằng vấn đề cần được giải quyết thông qua đàm phán, chứ không phải biện pháp quân sự bởi quân sự không phải là sự lựa chọn để giải quyết căng thẳng.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong khẳng định nước này thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Giải thích này của đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra để trả lời câu hỏi về số liệu từ cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, nước này đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn than đá từ Triều Tiên, trong khi Bắc Kinh đang thực thi lệnh cấm mua nhiên liệu từ nước này.

Trần Nga (VOV/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.