Hàn Quốc có thể nâng trần tên lửa đạn đạo để đối phó với Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước việc Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí xem xét dỡ bỏ trần giới hạn đối với tên lửa đạn đạo do Hàn Quốc phát triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in là sẽ xem lại một hiệp ước chung khống chế việc phát triển tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc.

 

Xe tăng Hàn Quốc.
Xe tăng Hàn Quốc.

Nhà Trắng cho biết, về mặt quan điểm, ông Trump cũng phê chuẩn việc Hàn Quốc mua các thiết bị quân sự của Mỹ trị giá hàng tỷ USD.

Hàn Quốc muốn nâng trần tên lửa để gia tăng năng lực phòng thủ của họ trước mối đe dọa từ phía Triều Tiên – quốc gia hiện đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa bất chấp sự cảnh báo của quốc tế và các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Văn phòng Nhà Xanh (của Tổng thống Hàn Quốc) tuyên bố: “Hai nhà lãnh đạo [Mỹ-Hàn] đã nhất trí về nguyên tắc là sẽ sửa đổi thỏa thuận về tên lửa tới mức mà Hàn Quốc mong muốn. Họ chia sẻ quan điểm cần phải tăng cường năng lực phòng thủ của Hàn Quốc trước các động thái khiêu khích và đe dọa từ phía Triều Tiên”.

Việc phát triển tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc bị giới hạn xuống tầm bắn 800 km và khối lượng đầu đạn tối đa là 500kg, theo một hiệp ước song phương được sửa đổi vào năm 2012.

Hàn Quốc cho biết họ muốn sửa đổi thỏa thuận này nhằm tăng trần khối lượng đầu đạn mà tên lửa mang đi.

Hai nước này trước đây nhất trí về trần tên lửa như một cam kết đối với hiệp ước kiểm soát vũ trang quốc tế tình nguyện, còn gọi là Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửa, nhằm giới hạn tình trạng phổ biến tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Hai tổng thống Mỹ-Hàn cũng cam kết tiếp tục gây sức ép ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết đối với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do hai nước này chưa hề ký hòa ước.

Triều Tiên đã liên tục phát triển và thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa. Một mục tiêu của họ là chế tạo được tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới Mỹ.

Trong tháng 7, Triều Tiên đã thử thành công hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Vào cuối tháng 8, họ lại phóng một tên lửa tầm xa bay qua Nhật Bản.

Trung Hiếu/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.