Hải quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Biển Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-9, Hải quân Hàn Quốc thông báo nước này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Biển Nhật Bản, nhằm cho thấy quyết tâm đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên.
 

Tên lửa Harpoon được phóng từ tàu khu trục Yang Manchun trong cuộc tập trận chung của không quân và hải quân Hàn Quốc ở vùng biển phía đông nước này.
Tên lửa Harpoon được phóng từ tàu khu trục Yang Manchun trong cuộc tập trận chung của không quân và hải quân Hàn Quốc ở vùng biển phía đông nước này.

Trong số những khí tài được huy động có khinh hạm Gangwon có trọng tải 2.500 tấn, một tàu tuần tra có trọng tải 1.000 tấn, các tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường có trọng tải 400 tấn và các thuyền tốc độ cao có trọng tải 130 tấn.

Hải quân Hàn quốc cũng lên kế hoạch tổ chức huấn luyện nhóm tác chiến kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 6-9 ở vùng biển phía Nam Hàn Quốc.

Tham gia đợt huấn luyện này có hơn 10 tàu, trong đó có khinh hạm và tàu ngầm Chungbuk có trọng tải 2.500 tấn, cũng như máy bay do thám trên biển P-3C Orion và máy bay đa nhiệm Lynx.

Các chiến đấu cơ F-15K và một máy bay vận tải CN-235 của Không quân Hàn Quốc cũng sẽ tham gia đợt huấn luyện này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.