Đức Cơ: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho Công an viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 11-9, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Công an huyện Đức Cơ đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2017 cho gần 90 học viên là lực lượng Công an viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ.

 

  Đại tá Nguyễn Quý-Trưởng phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Gia Lai quán triệt Chuyên đề số 06 tới các học viên. Ảnh: Mỹ Duyên
Đại tá Nguyễn Quý-Trưởng phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Gia Lai quán triệt Chuyên đề số 06 tới các học viên. Ảnh: Mỹ Duyên

Theo đó, trong thời gian từ ngày 11-9 đến ngày 25-9, các học viên sẽ được quán triệt 14 chuyên đề theo quy định của Bộ Công an, bao gồm: tổ chức hoạt động của Công an xã; một số vấn đề cơ bản về pháp luật, pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn; công tác điều tra cơ bản nắm tình hình về an ninh trật tự ở xã, thị trấn; vấn đề về an ninh nông thôn và công tác đấu tranh phòng-chống phản động và các hoạt động lợi dụng tôn giáo; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công tác quản lý cư trú…

Ngay sau lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Quý-Trưởng phòng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Gia Lai đã quán triệt Chuyên đề số 06 về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tới toàn thể học viên. Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ công tác trong quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự xã hội ở cơ sở cho lực lượng công an viên các xã, thị trấn. Từ đó góp phần giải quyết các vụ việc xảy ra theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỹ Duyên

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.