Bộ đội Biên phòng tỉnh: Trao 48 triệu đồng hỗ trợ 48 em học sinh nghèo trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, để tiếp tục đồng hành với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới trong năm học 2017-2018, ngày 5-9, đồng loạt các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trao tiền hỗ trợ 2 tháng (8 và 9) cho 48 em học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng số tiền là 48 triệu đồng.

 Đại tá Trần Trung Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tiền và quà cho các em học sinh. Ảnh: Anh Huy
Đại tá Trần Trung Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tiền và quà cho các em học sinh. Ảnh: Anh Huy

Được biết, chương trình “Nâng bước em đến trường” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động từ tháng 4-2016 đến nay và đều đặn mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị tự nguyện trích từ lương để hỗ trợ các em đến trường với số tiền 500 ngàn đồng/tháng/em.

Cũng trong dịp này, các đơn vị còn vận động, quyên góp thêm được trên 20 triệu đồng để mua áo quần, sách vở, cặp sách, xe đạp tặng cho các em nhân dịp năm học mới.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.