Việt Nam - Indonesia nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng đi vào thực chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 23-8, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã đến chào xã giao Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia.
 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, chiều 23/8, tại Jakarta, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã đến chào xã giao Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, một trong những nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm sáng cùng ngày giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thống Joko Widodo là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh và hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cảm ơn lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được đón Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đến chào xã giao.

Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam - Indonesia; trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh; khẳng định và bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước những năm gần đây; đồng thời cho rằng, sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Indonesia là điều kiện tốt để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Hai bên nhất trí nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng đi vào thực chất; trong đó nhấn mạnh hợp tác giữa các quân chủng hải quân, không quân, cảnh sát biển; hợp tác đào tạo cán bộ; hoạt động phối hợp gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và chống khủng bố... Đặc biệt, Việt Nam và Indonesia là hai nước có biên giới biển nên việc hợp tác an ninh biển, hỗ trợ ngư dân, tìm kiếm cứu nạn trên biển... cần được quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí sẽ ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2017-2022 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Indonesia, trong chuyến thăm chính thức Indonesia sắp tới của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Xuân Dần/VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.