Trung Quốc điều 6 oanh tạc cơ bay giữa 2 đảo của Nhật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 25-8 cho hay 6 máy bay ném bom H6 của Trung Quốc vừa bay giữa hai đảo trong tỉnh Okinawa và tiếp tục bay tới  vùng biển ngoài khơi bán đảo Kii thuộc miền trung nước Nhật.
 

Một máy bay ném bom H6 của Trung Quốc.
Một máy bay ném bom H6 của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật nói rõ rằng vào sáng 24-8 số máy bay ném bom H6 nói trên từ biển Hoa Đông bay trên vùng trời giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyako rồi bay sang hướng đông bắc trên Thái Bình Dương, theo Đài NHK. Sau đó, những chiếc oanh tạc cơ này tiếp tục bay đến vùng biển phía nam bán đảo Kii trước khi quay trở lại biển Hoa Đông.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận máy bay quân sự Trung Quốc bay ở tuyến này. Chúng tôi bày tỏ quan ngại của mình qua nhiều kênh ngoại giao", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 25-8.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết thêm Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) đã điều chiến đấu cơ để theo dõi nhưng oanh tạc cơ Trung Quốc không vi phạm không phận của Nhật.

ASDF thường phát hiện máy bay quân sự Trung Quốc bay gần Nhật, với phần lớn các chuyến bay diễn ra trên biển Hoa Đông. ASDF đã cho chiến đấu cơ xuất kích hơn 850 lần để theo dõi máy bay Trung Quốc trong tài khóa 2016, kết thúc hồi tháng 3-2017.

Văn Khoa/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.