Tàu chiến Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ ở Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghị sĩ Philippines đã báo động về việc 5 tàu Trung Quốc xuất hiện bất thường gần đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
 

Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trong phiên họp ở Hạ viện Philippines tối 14-8, nghị sĩ Gary Alejano dẫn nguồn tin từ quân đội cho biết 5 tàu Trung Quốc đã xuất hiện gần các bãi cạn ở phía tây đảo Thị Tứ từ hôm 12.8. Trong số này gồm 2 tàu hộ vệ, một tàu tuần duyên và 2 tàu cá cỡ lớn, theo mạng tin tức Rappler.

Thị Tứ nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện bị Philippines chiếm đóng phi pháp.

Dù tàu Trung Quốc thường xuất hiện gần Thị Tứ nhưng đây được cho là lần đầu tiên những tàu này tiến gần đến những bãi cạn thuộc hòn đảo ở khoảng cách chưa đầy 5,5 km. Ông Alejano còn cảnh báo Trung Quốc có thể có kế hoạch xấu nhằm xâm chiếm các bãi cạn ngay phía tây Thị Tứ.

Bên cạnh đó, nghị sĩ này còn nói rằng Bắc Kinh có thể sử dụng lực lượng “dân quân biển”, ý nói những ngư dân, để tấn công đảo Thị Tứ. “Những ngư dân này sử dụng thuyền nhỏ hơn tàu quân sự nhưng họ được quân đội Trung Quốc tuyển mộ để đạt được những mục đích như ngăn chặn, gây rối ngư dân và tàu công vụ...”, ông Alejano cho biết. Trung Quốc chưa bình luận gì về những phát biểu của ông Alejano.

Bảo Vinh/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.