Rơi trực thăng quân sự đang bay huấn luyện ở Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một hộp đen của chiếc trực thăng mất liên lạc ở biển Nhật Bản đã được thu hồi nhưng 3 trong 4 thành viên phi hành đoàn vẫn chưa được tìm thấy.

Chiếc trực thăng SH-60J bị mất liên lạc ở cách mũi Tappi, tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản, khoảng 90 km, tối 26-8-2017. Đồ họa: NHK
Chiếc trực thăng SH-60J bị mất liên lạc ở cách mũi Tappi, tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản, khoảng 90 km, tối 26-8-2017. Đồ họa: NHK



Theo NHK, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF) cho biết, chiếc trực thăng tuần tra SH-60J đang bay huấn luyện bị mất liên lạc lúc 10 giờ 50 tối 26-8, khi cách mũi Tappi thuộc tỉnh Aomori ở Đông Bắc Nhật Bản khoảng 90 km.

Tàu của MSDF đã thu hồi được một hộp đen của chiếc trực thăng ở vùng biển gần khu vực máy bay mất liên lạc.

Theo các quan chức MSDF, chiếc trực thăng có thể đã rơi xuống biển.

Một trong số 4 thành viên phi hành đoàn được cứu, không bị thương, đã được đưa đến bệnh viện.

MSDF đang phối hợp Cảnh sát biển Nhật Bản tìm kiếm các thành viên mất tích.

Theo Reuters, đầu tháng 8, một máy bay CH-101 bị rơi trong một cuộc huấn luyện tại căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, làm 4 thành viên phi đoàn đoàn bị thương.

 Gia Hy (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.