Nhiều giải pháp đồng bộ đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-8, Đảng ủy Quân đoàn 3 tiến hành Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

 Quân đoàn 3 đạt 3,6 triệu km an toàn lưu thông xe quân sự. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Quân đoàn 3 đạt 3,6 triệu km an toàn lưu thông xe quân sự. Ảnh: Vũ Duy Hiển

Sau khi có Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 697-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 108/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đảng ủy Quân đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, ra nghị quyết lãnh đạo, Bộ tư lệnh Quân đoàn ra nhiều văn bản chỉ thị như: Chỉ thị 1176/CT-BTL ngày 7-12-2012 “Về tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Chỉ thị 1942/CT-BTL ngày 27-9-2016 “Về việc sử dụng rượu, bia, ô tô xe máy và bảo đảm an toàn giao thông”; hàng năm các cấp ủy lấy kết quả thực hiện bảo đảm TTATGT làm tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT với hình thức đa dạng và phong phú; tuyên truyền lưu động về Luật Giao thông Đường bộ (GTĐB) Việt Nam được 48.000 lượt người; thông qua hệ thống tuyền thanh nội bộ, thông báo chính trị-thông tin thời sự, trên Tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên định kỳ tuần, tháng cho hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ; cấp phát 300 cuốn Luật GTĐB, 1.000 cuốn Nghị định 34, 71 của Chính phủ, 18.000 tờ rơi các loại. Tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ở các cấp với hình thức như: thi viết, thi sân khấu hóa với các chủ đề: “An toàn giao thông là hạnh phúc của bạn”, “Thanh niên với văn hóa giao thông” ở 14 đầu mối và 12.000 lượt người; tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 50.000 lượt người. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua của các ngành, các đợt thi đua cao điểm, đột kích của đơn vị và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; tổ chức “Đăng ký thi đua bảo đảm ATGT”, tập thể, cá nhân đều viết cam kết chấp hành nghiêm túc ATGT.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, quản lý phương tiện, con người; đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, qui định về TTATGT. 5 năm qua đã bổ túc lái xe binh chủng cho 531 lượt đồng chí; gửi đi học chuyển loại giấy phép lái xe từ xe tải-xe ca, xe tải-xe đầu kéo 27 đ/c; đầu tư củng cố làm mới 10 biển pa nô, 240 biển báo giao thông các loại; xây dựng 11.600 m2 nhà để xe mô tô. Số km an toàn xe quân sự đạt 3,6 triệu, vượt so với chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng là 3,5 triệu; kiểm định an toàn kỹ thuật 6.080 lượt xe ôtô, 7.500 lượt xe môtô, gắn máy các loại.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.