Lực lượng vũ trang TP. Pleiku: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, lực lượng vũ trang TP. Pleiku không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và tạo được những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương.

Tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ

Để phong trào thực sự mang lại hiệu quả, hàng năm, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn xác định rõ những nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp”, “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

 

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện.                                                 Ảnh: A.H
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện. Ảnh: A.H

Thượng tá Lã Thế Anh-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung thi đua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn chú trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ; củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng và đội ngũ cấp ủy, đảng viên các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng ở các cấp. Nhờ đó, hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và Đảng bộ Quân sự thành phố đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông có những chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật còn dưới 0,2%.

Riêng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang thành phố luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và thực hiện tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, trong đó chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Theo Thượng tá Lã Thế Anh, quân số tham gia huấn luyện hàng năm trong lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt trên 98%, dự bị động viên đạt 96,8% chỉ tiêu kế hoạch.

Đặc biệt, chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố ngày càng nâng cao. Đến nay, trên 30% chi bộ quân sự có cấp ủy, 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường là đảng viên và tham gia cấp ủy cùng cấp. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng đi vào nền nếp; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân luôn đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên trong giao quân năm 2017 tăng 0,79% so với năm 2012. “Phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2012 đến nay đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc”-Thượng tá Lã Thế Anh khẳng định.

Gắn kết tình quân-dân

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lực lượng vũ trang thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đại úy Nông Văn Hùng-Trợ lý Dân vận Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cho hay: Trong 2 năm (2014-2015), đơn vị trích kinh phí gần 30 triệu đồng mua bò giống giúp 2 hộ nghèo ở thôn Nhao 2 (xã Ia Kênh).

 

Thượng tá Lã Thế Anh: “Trong năm 2017, đơn vị tập trung giúp 3 xã: Chư Á, Ia Kênh, Gào hoàn thành tiêu chí quốc phòng-an ninh, trong đó chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy. Đến nay, cả 3 xã đều đã xây dựng được chi bộ quân sự có cấp ủy và nhiệm vụ của đơn vị là tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững những kết quả trên”. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn cử lực lượng trực tiếp xuống làm chuồng trại chăn nuôi, hướng dẫn cách cải tạo vườn tạp, chăm sóc cây trồng. Đến nay, 2 hộ này đã thoát nghèo bền vững. Không dừng lại ở đó, năm 2017, đơn vị tiếp tục nhận giúp đỡ hộ bà Rơ Lan Pyl (cùng trú tại thôn Nhao 2). Chồng chết, bà Rơ Lan Pyl một mình nuôi con nhỏ và gia tài của 2 mẹ con là 1,5 sào đất trống. Đơn vị đã cử cán bộ xuống đào hố trồng cà phê và trích 5 triệu đồng mua cây giống, phân bón. Ông Puih Hyôh-Trưởng thôn Nhao 2 phấn khởi cho biết: “Ngoài giúp cho 3 hộ nghèo trong thôn, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn tặng bánh chưng nhân dịp Tết Nguyên đán, tặng áo ấm cho trẻ em nghèo, giúp làm đường giao thông, làm chuồng bò, sửa chữa nhà ở, hướng dẫn bà con cách ăn ở hợp vệ sinh… Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ để có thêm nhiều hộ thoát nghèo bền vững”.

Mặt khác, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã phối hợp với các xã, phường, ban ngành, đoàn thể địa phương rà soát những hạng mục, tiêu chí nông thôn mới phù hợp với khả năng, nhiệm vụ để tham gia hỗ trợ. Theo Thượng tá Lã Thế Anh, bình quân mỗi năm thông qua các hoạt động huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, kết nghĩa, đơn vị đã tổ chức hàng chục đợt dân quân tự vệ tham gia làm đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh, sửa chữa các công trình dân sinh…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.