Cục Kỹ thuật Quân khu 5 diễn tập Chỉ huy-Tham mưu 1 bên 2 cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều ngày 6-8, Cục Kỹ thuật Quân khu 5 kết thúc đợt diễn tập Chỉ huy-Tham mưu, 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh.

 Thủ trưởng Cục Kỹ thuật kiểm tra quy trình mở niêm, sửa chữa VKTBKT tại khu sơ tán. Ảnh: Phan Xuân
Thủ trưởng Cục Kỹ thuật kiểm tra quy trình mở niêm, sửa chữa VKTBKT tại khu sơ tán. Ảnh: Phan Xuân

Trong 2 ngày, cuộc diễn tập được tiến hành gồm 3 giai đoạn: chuyển cơ quan, đơn vị vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức chuẩn bị bảo đảm kỹ thuật cho tác chiến phòng thủ và thực hành bảo đảm kỹ thuật tác chiến phòng thủ quân khu.
         
Do làm tốt công tác chuẩn bị, nên từ khi nhận lệnh chuyển cơ quan, đơn vị từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, từ cao lên toàn bộ, các cơ quan đều thực hành chặt chẽ, đúng quy trình và phương pháp làm tham mưu, chỉ đạo điều hành thực hiện các biện pháp chuyển cơ quan, đơn vị vào các trạng thái SSCĐ. Các cơ quan đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của địch, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai tốt những việc cần làm ngay, khẩn trương đưa cơ quan, đơn vị vào các trạng thái SSCĐ; tiến hành điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp với thực tiễn của tình hình.
     
Nội dung thực binh do Kho Kỹ thuật K55 thực hiện đã di chuyển một phần vũ khí trang bị kỹ thuật ra khu sơ tán, triển khai kho dã chiến. Quá trình thực hiện đã tiến hành đúng thứ tự các bước và cơ động ra khu sơ tán bảo đảm thời gian, tổ chức các nội dung thực binh sát thực tế chiến đấu, các công trình cất giấu, ngụy trang, bảo vệ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược ở khu sơ tán bảo đảm bí mật, sát điều kiện dã ngoại.
     
Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, khả năng SSCĐ, tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho chỉ huy, cơ quan Cục Kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc, đáp ứng với mọi tình huống trong các giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị bảo đảm kỹ thuật tác chiến phòng thủ quân khu.

Phan Xuân

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.