Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa: Quyết tâm đạt đơn vị vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Học tập và làm theo gương Bác gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Ia Pa có trên 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 Ban chuyên trách. Trong đó, Ban Tham mưu có chức năng hỗ trợ cho chỉ huy đơn vị  thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xác định tốt chức trách và nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Ban đều thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm với công việc của mình, tích cực nghiên cứu tham mưu kịp thời, sát với tình hình thực tế công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh địa phương như: việc tổ chức huấn luyện cho các lực lượng dân quân cơ động, binh chủng, tự vệ; tổ chức tốt kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã hàng năm…

 

Huấn luyện dân quân tự vệ.   Ảnh: M.L
Huấn luyện dân quân tự vệ. Ảnh: M.L

Kết quả, riêng trong đợt tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đầu năm 2017, tỷ lệ tham gia huấn luyện đạt 51%; những nội dung huấn luyện theo Thông tư số 02 của Bộ Quốc phòng đảm bảo đạt 100%; tổ chức hướng dẫn các xã Ia Ma Rơn, Ia Broăi và Ia Tul diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả. Thượng úy Dương Mạnh Hùng-Trợ lý tác chiến Ban Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa, cho biết: “Trong thời gian tới, Ban Tham mưu tiếp tục là cơ quan trung tâm, hiệp đồng tham mưu cho chỉ huy đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2017 và những năm tiếp theo, đơn vị phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang huyện Ia Pa vững mạnh toàn diện”.

Để có được những chuyển biến trong công tác, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ ở từng vị trí công tác, vào từng thời điểm cụ thể, Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Ia Pa luôn duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt ngày, tuần. Vào mỗi buổi giao ban, chỉ huy đơn vị trực tiếp triển khai từng văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan đến từng cán bộ, chiến sĩ, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thượng tá Đỗ Xuân Vũ-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa: “Thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy và UBND huyện đối với nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là tổ chức xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân theo đúng quy định và thực hiện biên chế mở rộng lực lượng trên địa bàn cho 9 xã theo quy định về dân số, góp phần vào việc thực hiện tiêu chí 19.1 trong xây dựng nông thôn mới”. 

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa còn tích cực thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác”. Ngoài đảm bảo vật chất, hậu cần cho công tác huấn luyện như: lau chùi vũ khí, đầu tư chỉnh trang lại sở chỉ huy, xây mới  nhà ở dân quân đảm bảo phục vụ đắc lực cho khoảng 50 dân quân/đợt huấn luyện, cải tạo giếng nước sạch, khu vệ sinh… đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất, đưa vào khẩu phần ăn thêm cho mỗi người 2.700 đồng/ngày (tiêu chuẩn ăn của mỗi cán bộ, chiến sĩ theo quy định là 47.000 đồng/ngày/3 bữa). Cụ thể, ngoài vườn rau xanh, đơn vị luôn duy trì tổng đàn bò, heo gần 70 con, đàn ngan hơn 20 con… Việc làm này không những cơ bản cung cấp chất dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ đảm bảo sức khỏe mà còn hướng đến xây dựng môi trường đơn vị theo hướng chính quy, xanh-sạch-đẹp.

Với sự nỗ lực cùng những giải pháp có hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa đang hướng đến mục tiêu cuối năm 2017 đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, quyết tâm xây dựng một môi trường quân đội chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.