Tổng kết cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-7, Công ty 715 (Binh đoàn 15) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017).
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện-Cục Phó Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị; Đại tá Chế Biên Cương-Phó Phòng Văn hóa-Văn nghệ, Cục Tuyên huấn; Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15.

Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh: 25 năm qua, nhất là từ năm 2012 đến nay, 100% cơ quan, đơn vị không có tệ nạn xã hội thâm nhập; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức-người lao động luôn an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ được giao và giữ vững môi trường văn hóa lành mạnh. Đến nay, 100% đầu mối đội sản xuất và tương đương có phòng họp, tủ sách pháp luật; 100% các đầu mối có đủ phương tiện nghe, nhìn, đọc; 100% đơn vị có hệ thống khu vui chơi thể thao, vườn hoa, cây cảnh…

Bên cạnh đó, Công ty hiện có 16 đội sản xuất kết nghĩa với 16 thôn, làng; 380 hộ công nhân người Kinh gắn với 380 hộ gia đình người địa phương tại chỗ. Ở các thôn, làng của 4 xã (Ia O, Ia Krái, Ia Khai, Ia Chía) đều lấy các hộ gắn kết làm điển hình về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong 380 cặp hộ kết nghĩa có trên 80% đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Từ năm 2012 đến nay, Công ty đã chi 6,5 tỷ đồng làm các công trình phúc lợi, dân sinh như: đường giao thông, trường học, giọt nước, ủng hộ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông văn hóa…

Hàng năm, Công ty còn tổ chức hàng ngàn ngày công hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học; tổ chức giúp dân khai hoang, phục hóa 25 ha vườn đồi, nạo vét 15km kênh mương thủy lợi… Qua đó giúp các thôn, làng xây dựng nếp sống văn hóa mới, từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất các phương hướng, mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những năm tiếp theo. Theo đó, phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị trở thành một “điểm sáng văn hóa”, 100% gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”…

Dịp này, Giám đốc Công ty cũng đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.