Thực hư tầm bắn của quả tên lửa Triều Tiên vừa tuyên bố phóng thử thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triều Tiên chính thức xác nhận vừa thử thành công lần đầu tiên một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lại vừa đưa ra một kết luận khá bất ngờ về tầm bắn của loại tên lửa mà Bình Nhưỡng vừa thử nghiệm.
 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng từ một địa điểm bí mật ngày 4-7.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng từ một địa điểm bí mật ngày 4-7.

Theo nguồn tin tình báo có được, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-7 tiết lộ rằng loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng sáng cùng ngày là một quả tên lửa đạn đạo tầm trung, chứ không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) như nước này tuyên bố.

Đài Sputnik (Nga) đưa tin, các hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Nga đã theo dõi vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đồng thời không phát hiện mối đe dọa đối với Moskva.

“Vụ phóng diễn ra theo hướng cách xa biên giới Nga và không gây nguy hiểm tới Nga”, Bộ Quốc phòng nước này thông báo, “Tên lửa đạt độ cao 535 km, đi được quãng đường 510 km trước khi rơi xuống giữa Biển Nhật Bản”.

Ngoài ra, “các dữ liệu tham số của quỹ đạo mục tiêu đạn đạo đều trùng khớp với đặc tính hoạt động của một tên lửa đạn đạo tầm trung”.

Trước đó, kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên KCTV thông báo nước này đã phóng thành công một quả ICBM đầu tiên. Theo KCTV, tên lửa Hwasong 14 đã bay một khoảng cách 933km trong 39 phút, đạt độ cao tối đa là 2.802km.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau vụ phóng tên lửa, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa vào lúc 09h39 phút giờ địa phương. Quả tên lửa này đã rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.