Thăm, tặng quà các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-7, Trung tướng Nguyễn Long Cáng-Tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm, tặng quà hai đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 qua các thời kỳ, gồm: Trung tướng Nguyễn Thành Út và Thiếu tướng Đinh Dương (hiện đang sinh sống tại phường Yên Thế, TP. Pleiku).

 

  Trung tướng Nguyễn Long Cáng-Tư lệnh Quân khu tặng quà các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Dũng
Trung tướng Nguyễn Long Cáng-Tư lệnh Quân khu tặng quà cho các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Dũng

Tại đây, Tư lệnh Quân khu đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ noi theo. Cũng trong dịp này, Trung tướng Nguyễn Long Cáng đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung tá Nguyễn Văn Tuấn (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 48, Lữ đoàn công binh 280) đã từ trần trong quá trình làm nhiệm vụ.     

 

Phan Dũng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.