Nga phát triển tên lửa hành trình chính xác tầm bắn 1.000 km

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TASS đưa tin, ngày 21-7, Giám đốc điều hành Tập đoàn tên lửa chiến thuật Boris Obnosov cho biết trước năm 2020 Nga sẽ phát triển một loạt tên lửa hành trình chính xác không đối đất có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 1.000 km.

Nga phóng tên lửa. (Nguồn: hispantv.com)
Nga phóng tên lửa. (Nguồn: hispantv.com)

Trả lời câu hỏi về khả năng Nga phát triển một sản phẩm tương tự với tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác cao JASSM của Mỹ trong Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2017 diễn ra tại thành phố Zhukovsky, ngoại ô Moskva, ông Obnosov nêu rõ: "Chúng tôi đang phát triển một loạt các loại tên lửa mới với tầm bắn 200 km, 400 km, 600 km, 1.000 km. Đó là lý do tại sao, công việc liên quan đang được tiến hành. Tôi tin rằng trước năm 2020, chúng tôi sẽ chắc chắn giới thiệu loạt tên lửa này".

Lý giải tại sao cần phát triển toàn bộ loạt tên lửa này, ông Obnosov cho biết, một tên lửa không thể đáp ứng tất cả các mục tiêu và "trong một số trường hợp, không cần thiết phải sử dụng một tên lửa tầm xa".

Tên lửa hành trình có độ chính xác cao JASSM của Mỹ dùng cho tấn công các mục tiêu cố định và di động được bảo vệ chắc chắn trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, từ khoảng cách ngoài tầm ngắm phòng không của kẻ địch. Tên lửa này có thể mang đầu đạn 450 kg.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.