Mỹ dự định bán số vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là thương vụ bán vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Đài Loan kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Trực thăng Black Hawk- một trong những loại vũ khí mà Mỹ từng bán cho Đài Loan. Ảnh: Reuters
Trực thăng Black Hawk- một trong những loại vũ khí mà Mỹ từng bán cho Đài Loan. Ảnh: Reuters


Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 29-6 cho biết, Chính phủ Mỹ đã báo cáo với Quốc hội về thỏa thuận buôn bán vũ khí nói trên. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, số vũ khí này bao gồm các hệ thống radar cảnh báo sớm, tên lửa và ngư lôi.

Bà Nauert cho biết, thỏa thuận này nhằm chứng tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với việc “Đài Loan có thể duy trì khả năng tự phòng vệ”. Dù vậy, Mỹ không thay đổi lập trường của mình đối với chính sách “một Trung Quốc”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce đã lên tiếng ủng hộ thỏa thuận này của Chính phủ Mỹ với Đài Loan và gọi đây là “thỏa thuận rất đáng được chờ đợi”: “Việc Mỹ bán số vũ khí phòng thủ theo yêu cầu của Đài Loan là một trong những yếu tố quan trọng trong cam kết của Mỹ đối với Đài Loan”.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tuyên bố, Mỹ đã mắc phải sai lầm “không thể sửa chữa được” khi quyết định bán vũ khí cho Đài Loan.

Dù vậy, ông Thôi Thiên Khải vẫn thận trọng tuyên bố: “Dù thế nào, chúng tôi vẫn kêu gọi Mỹ cần quay trở lại “con đường đúng đắn” là thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung bởi điều này mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên”.

Trước đó, giới chức Trung Quốc cũng đã hết sức giận dữ và tuyên bố đã gửi công văn phản đối đến giới chức Mỹ sau khi một ủy ban của Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật kêu gọi Hải quân Mỹ nối lại việc thăm các cảng của Đài Loan lần đầu tiên kể từ năm 1979.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, dự luật này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc trong quan hệ Mỹ-Trung và kêu gọi Mỹ dừng ngay việc tập trận và buôn bán vũ khí với Đài Loan để “tránh làm tổn hại đến quan hệ hợp tác Mỹ-Trung”.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.