Binh đoàn 15: Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-7, tại Nhà văn hóa Binh đoàn, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017) và gặp mặt các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng mà Binh đoàn đang phụng dưỡng. Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn qua các thời kỳ và các địa biểu là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ…

Quang cảnh lễ kỷ niệm.  Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Anh Huy

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và bày tỏ lòng tri ân đối với các Mẹ Việt nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương-bệnh binh, những người đã cống hiến máu xương, hy sinh tính mạng để giành độc lập, tự do cho dân tộc… Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó để lại vẫn còn rất nặng nề, vì vậy, hơn 32 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn đã cùng với đồng bào các dân tộc bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh, “biến” những cánh rừng trụi lá, những đồi núi trọc trở thành những rừng cao su, cà phê, hồ tiêu xanh tốt; cơ sở hạ tầng, điện-đường-trường-trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ…

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Binh đoàn đã triển khai sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Hiện, Binh đoàn đang nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam anh hùng và thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 435 trường hợp là thương binh, con thương binh, con liệt sĩ, con bệnh binh. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Binh đoàn đã đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 10 tỷ đồng; ủng hộ chương trình “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng hơn 3 tỷ đồng; xây dựng hơn 351 Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Nhà đại đoàn kết… và sửa chữa gần 50 nhà với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng; tham gia hàng triệu ngày công lao động giúp các gia đình chính sách. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 35 nhà ở cho các gia đình thương binh, người có công với cách mạng, gia đình đặc biệt khó khăn trong và ngoài đơn vị với tổng trị giá 2 tỷ 450 triệu đồng; sửa chữa 8 ngôi nhà, trị giá 200 triệu đồng; khám, chữa bệnh cho 11.215 lượt người và cấp thuốc miễn phí trị giá 453 triệu đồng…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã trao bằng khen cho 7 đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” từ năm 2012 đến nay.

Trước đó, các đại biểu cũng đã dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Khu văn hóa thể thao của Binh đoàn.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.