Sư đoàn 2 (Quân khu 5): "Đi dân nhớ, ở dân thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là một trong những Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu 5 ra đời trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (ngày 20-10-1965), được nhân dân tin yêu, một lòng một dạ đùm bọc, chở che, Sư đoàn 2 đã lập nên những chiến công vang dội, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sư đoàn vinh dự được nhà nước tuyên dương 2 lần anh hùng LLVT nhân dân. Luôn tri ân, khắc sâu sự cưu mang, đùm bọc của đồng bào, đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, những năm qua Sư đoàn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng.

 

Bộ đội Sư đoàn 2 tham gia làm đường giao thông nông thôn tại huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.D
Bộ đội Sư đoàn 2 tham gia làm đường giao thông nông thôn tại huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.D

Hàng năm Sư đoàn đều tổ chức các đợt hành quân dã ngoại, huy động hàng ngàn lượt quân nhân về các địa phương “ba cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào. Cán bộ, chiến sĩ “miệng nói, tay làm”, tuyên truyền vận động làm cho người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giúp hàng ngàn ngày công lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức chiếu phim lưu động, giao lưu văn nghệ, thể thao; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi. Năm 2013, trước diễn biến phức tạp của tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên, trực tiếp tại 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak thuộc xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã trực tiếp chỉ đạo Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 38 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương vận động đồng bào không nghe và tin theo kẻ xấu xúi giục, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Đã thành thông lệ, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Sư đoàn đưa bộ đội về ăn Tết cùng đồng bào, tổ chức các hoạt động vui xuân ở các buôn làng. Đồng thời đơn vị thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đoàn thanh niên thắp hương viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức Hội thi nấu, gói bánh chưng tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân.

Từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn duy trì có hiệu quả “Hũ gạo vì người nghèo”, hỗ trợ các hộ dân nghèo, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vào dịp lễ tết hoặc lúc hạn hán, thiên tai, mất mùa. Chung sức xây dựng nông thôn mới, Sư đoàn cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân 3 xã: Thành An - thị xã An Khê, Giang Bắc (nay là xã An Thành) - huyện Đak Pơ - tỉnh Gia Lai và Ea Đrông - thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đak Lak, sữa chữa trường học, trạm y tế, đường liên thôn, bản, nhà văn hoá, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp dân thu hoạch vụ mùa. Đồng thời Sư đoàn xây dựng 59 “Nhà tình nghĩa” và “Nhà đồng đội” trị giá gần 4 tỉ đồng. Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 “Các tiểu đoàn có quân và đơn vị tương đương mỗi năm có trách nhiệm tham gia xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, Sư đoàn đã hỗ trợ vốn, con giống bò, heo, ngày công làm chuồng trại, cải tạo đất, tạo điều kiện cho hàng chục hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Sư đoàn còn thực hiện có hiệu quả mô hình đại đội kết nghĩa với thôn, bản; chi đoàn, liên chi đoàn kết nghĩa với các trường học, tổ chức Đoàn các địa phương làm phong phú hình thức giao lưu kết nghĩa, tạo được mối quan hệ thân thiết, hiểu biết giữa đơn vị với địa phương.

Khi thiên tai ập đến, cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt kịp thời ứng cứu, di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Bão lũ vừa đi qua, bộ đội lại giúp dân sửa dựng nhà, nạo vét, đào đắp đường giao thông, kênh mương thủy lợi, khắc phục ruộng bị sa bồi thủy phá, khám-chữa bệnh, cấp thuốc cho bà con…

 

Chiến sĩ Sư đoàn 2 ăn Tết với các buôn làng Tây Nguyên. Ảnh: N.D
Chiến sĩ Sư đoàn 2 ăn Tết với các buôn làng Tây Nguyên. Ảnh: N.D

Cuối năm 2016, từ ngày 9 đến 21-10, Sư đoàn đã chỉ đạo Trung đoàn 1 cử 102 cán bộ, chiến sĩ về giúp nhân dân làng Brang, xã Đak Pling, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai di dời nhà cửa, vật chất, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, sạt lở, có nguy cơ mất an toàn cao về khu vực bố trí dân cư mới. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, Trung úy Nguyễn Ngọc Sang-Chính trị viên phó Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (Sư đoàn 2) cho biết: “Vị trí cũ cách vị trí mới 500 mét, địa hình lại khá phức tạp. Nhiều hộ gia đình ít người, lại có cả người già, trẻ em, nên khá lúng túng không biết làm thế nào. Chúng tôi chủ động chia ra thành 3 tổ, mỗi tổ hơn 30 người cùng bà con phối hợp thực hiện. Đơn vị đã di dời và dựng lại 60 nhà, xây dựng mới 2 nhà ở, làm hàng rào cho 40 hộ gia đình, làm đường nội bộ khu tái định cư 1,5 km; phát quang, san mặt bằng bố trí nơi ở mới khoảng 2 ha. Bộ đội còn giao lưu văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền với thanh niên địa phương, dọn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà vệ sinh và các công trình công cộng khác”.

Tiếp đó, do trận mưa lũ kéo dài, hệ thống đường nội đồng bị sạt lở, hư hỏng nặng, từ ngày 8 đến 16-11-2016, Sư đoàn cử 30 quân nhân của Trung đoàn 38 cơ động về xã An Thành, huyện Đak Pơ làm mới 400 mét đường nội đồng bằng bê tông, thăm, tặng 10 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất 200 ngàn đồng), ủng hộ quỹ từ thiện và quỹ khuyến học của xã 2 triệu đồng.

Đại tá Đoàn Văn Nhất-Chính ủy Sư đoàn 2 khẳng định: “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Sư đoàn luôn vận dụng nhiều hình thức như kết nghĩa, phối hợp hoạt động giữa đơn vị với các đoàn thể ở địa phương, cơ sở; cử các tổ, đội công tác tham gia xây dựng cơ sở xã, phường; huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận, đưa bộ đội về vui tết cổ truyền cùng bà con… “Đi dân nhớ, ở dân thương”, những người lính Sư đoàn đi đến đâu, sức sống mới ấm áp lạc quan tỏa lan đến đó”.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.