Sĩ quan 4 nước lần đầu tập huấn gìn giữ hòa bình tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 21-6, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) khai mạc khóa tập huấn đầu tiên có sự tham gia của học viên đến từ 4 nước Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Mông Cổ.
 

Khóa tập huấn có sự tham gia của sĩ quan 4 nước Việt Nam, Mông Cổ, Indonesia, Campuchia.
Khóa tập huấn có sự tham gia của sĩ quan 4 nước Việt Nam, Mông Cổ, Indonesia, Campuchia.

Khóa tập huấn kéo dài gần 3 tuần dành cho sĩ quan tham mưu, sĩ quan liên lạc của Liên hợp quốc (LHQ), sẽ đi sâu vào các nội dung về nguyên tắc giao tranh tại phái bộ; tình hình đất nước, văn hóa, con người bản địa; việc giải quyết các tình huống xung đột mang tính rủi ro cao...

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc trung tâm cho biết, trước đây khi Việt Nam đưa sĩ quan đơn lẻ đi làm nhiệm vụ thì chỉ có giáo viên dạy theo chương trình của Việt Nam, một số bộ môn dựa vào tài liệu của LHQ; nay toàn bộ giáo trình và giảng viên đều đến từ LHQ.

"Chúng tôi cũng đã mời thêm một số nước, họ sẽ gửi sĩ quan tới vào tháng 11 năm nay", ông nói.

Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Susan Sutton coi hoạt động trên là bước tiến quan trọng trong tầm nhìn, nỗ lực của Chính phủ, quân đội nhân dân Việt Nam về việc nâng cao năng lực gìn giữ hoà bình. "Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ sớm đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 vào hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ trong thời gian sớm nhất. Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động này", bà nói.

Năm 2014, Việt Nam chính thức gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.Từ hai sĩ quan đầu tiên, đến nay Việt Nam đã cử 19 lượt cán bộ làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu và quan sát viên quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Ngoài sĩ quan độc lập, quân đội chuẩn bị lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 gồm 70 người và đơn vị công binh 268 người, sẵn sàng cử hai đơn vị này đi khi có yêu cầu của LHQ.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.