Quân khu 5: Kiện toàn, nâng cấp lực lượng tác chiến điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-6, tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức lễ công bố các Quyết định số 578 và 579/QĐ-BTL của Tư lệnh Quân khu 5 về việc thành lập Phòng Tác chiến điện tử (TCĐT) và Tiểu đoàn TCĐT 97, thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ lực lượng TCĐT Quân khu 5. Ảnh: Thuận An
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ lực lượng TCĐT Quân khu 5. Ảnh: Thuận An

Phòng TCĐT là cơ quan đầu ngành về lĩnh vực TCĐT của Quân khu 5, thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ tổ chức huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm kỹ thuật, triển khai các biện pháp phòng-chống TCĐT của địch, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống; tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ, diễn tập, tập huấn về công tác TCĐT trong Quân khu… Còn nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu đoàn 97 là huấn luyện, duy trì các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trinh sát nắm tình hình điện tử trong khu vực được giao; sẵn sàng triển khai các hoạt động TCĐT theo mệnh lệnh của cấp trên.

Thời gian tới, Phòng TCĐT và Tiểu đoàn 97 sẽ tập trung ổn định tổ chức biên chế, củng cố nơi ăn ở, nhà làm việc, kho tàng, tiếp nhận các trang bị, vật chất, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực trinh sát TCĐT, bổ sung và thực hiện tốt Kế hoạch công tác TCĐT năm 2017”.

Thuận An

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.