Quân đoàn 3: Hội thi Bí thư và cán bộ giảng dạy chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-6, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 3) tổ chức Hội thi Bí thư Đảng ủy, chi bộ và cán bộ giảng dạy chính trị năm 2017 với sự tham gia của 54 cán bộ.
 

Thí sinh thi vấn đáp nội dung nhận thức về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Ảnh: D.H
Thí sinh thi vấn đáp nội dung nhận thức về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Ảnh: D.H

Các nội dung thi gồm: viết dự thảo nghị quyết và thực hành chủ trì điều hành sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ; thi nhận thức về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại cơ quan, đơn vị; thực hành chuẩn bị, giảng bài chính trị và tổ chức một buổi thông báo thời sự tuần.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Đoàn Long An-Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 3, cho biết: “Hội thi được tổ chức nhằm đánh giá kiến thức, năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trên cương vị chức trách được đảm nhiệm; bên cạnh đó, bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ dự thi, tạo điều kiện giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, sinh hoạt cấp ủy, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Hội thi sẽ kết thúc vào chiều 28-6.

Duy Hiển - Danh Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.