Indonesia-Malaysia-Philippines ​sẽ tuần tra chung trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ huy quân đội Indonesia ngày 12-6 cho biết, Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ tiến hành tuần tra biển chung vào tuần tới tại vùng biển phía Nam Philippines để kiềm chế các hoạt động bắt cóc đòi tiền chuộc trong khu vực.
 

Tư lệnh lực lượng quốc phòng Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo - thứ 2 bên trái.
Tư lệnh lực lượng quốc phòng Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo - thứ 2 bên trái.

Cuộc tuần tra trên Biển Sulu nằm giữa phía Đông Malaysia và Philippines diễn ra trong nỗ lực gần đây của 3 quốc gia Đông Nam Á nhằm chống lại các hoạt động nói trên của nhóm phiến quân tại miền Nam Philippines.

Tư lệnh lực lượng quốc phòng Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo tối 12-6 cho hay, các bộ trưởng quốc phòng và chỉ huy lực lượng vũ trang của các nước sẽ có mặt tại thị trấn dầu mỏ Tarakan thuộc tỉnh miền Bắc Kalimantan của Indonesia vào ngày 19/6 tới để thảo luận và ký một bản ghi nhớ về tuần tra chung trên Biển Sulu.

Theo Tướng Gatot, cuộc tuần tra này sẽ được tiến hành một ngày sau khi bản ghi nhớ được ký kết.

Hiện vẫn chưa rõ bản ghi nhớ có bao gồm đề xuất của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về việc cho phép truy kích "nóng" qua biên giới ba nước đối với các nghi phạm hay không.

Từ đầu năm 2016, hàng chục người Indonesia và Malaysia đã bị bắt cóc bởi các phần tử vũ trang có liên hệ tới nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines tại vùng biển giáp ranh ba quốc gia này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.