Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-6, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022) với sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thuộc 9 tổ chức cơ Đoàn trực thuộc.
 

Ảnh: A.H
Ảnh: A.H

Giai đoạn 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, do đó chất lượng đoàn viên thanh niên được nâng lên rõ rệt; tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, có hơn 10.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề với chủ đề: “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bạn bè”…;  hơn 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp tuyên truyền, đấu tranh xóa bỏ tà đạo "Hà Mòn”, ma lai thuốc thư, vượt biên trái phép… Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp đã tham gia xây dựng 7 công trình thanh niên, 18 phần việc thanh niên…
 

Ảnh: A.H
Ảnh: A.H

Đặc biệt, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh luôn thể hiện là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tham gia giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng cơ sở chính trị trên các địa bàn trọng điểm. Hàng năm có 100% tổ chức Đoàn đạt vững mạnh, trong đó có 40% đạt xuất sắc; có 85% đoàn viên đạt giỏi, 15% đạt xuất sắc.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết-cống hiến-sáng tạo-đổi mới”, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2017-2022 xác định sẽ tập trung vào khâu đột phá, đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về các mặt: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là cấp chi đoàn, tập trung vào chi đoàn dân quân cấp xã; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đồng thời, Đại hội cũng thảo luận, thống nhất 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và bầu 5 đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.