Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn 280 lần thứ XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-6, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 280 (Quân khu 5) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2020) với sự tham gia của 179 đại biểu ưu tú đại diện cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

Quang cảnh Đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28. Ảnh: A.H
Quang cảnh Đại hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 28. Ảnh: A.H

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình Công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị. Ban chấp hành Đoàn cơ sở và các tổ chức Đoàn trực thuộc thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó góp phần giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, mẫu mực về kỷ luật và xây dựng nề nếp chính quy, giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”…

Trong quá trình thực hiện các phong trào, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã chủ động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”… Qua bình xét hàng năm, có 100% đoàn viên, thanh niên đủ tư cách; 85% đoàn viên và 90% cán bộ đoàn đạt khá và xuất sắc; 100% tổ chức đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; không có đoàn viên, cán bộ đoàn, tổ chức đoàn yếu kém.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Lữ đoàn 280 xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội đã thảo luận, xác định 5 bài học kinh nghiệm, 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.