Triều Tiên: Mỹ - Hàn tập trận chung là hành động "mạo hiểm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận chung mới nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc là các cuộc tập trận "ghê tởm và mạo hiểm chưa từng thấy" trong vài thập kỷ qua.
 

Hình ảnh một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.
Hình ảnh một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Ngày 6-5, trong một bài bình luận quân sự, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Washington và Seoul đã công khai rằng tất cả các cuộc tập trận chung giữa hai nước nhằm mục đích "loại bỏ ban lãnh đạo" của Triều Tiên và "lật đổ hệ thống của nước này".  

KCNA cho rằng các cuộc tập trận này "đã tháo bỏ bức màn dối trá là các cuộc diễn tập thường niên và mang tính phòng thủ".

Cũng theo KCNA, "Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Giải pháp Then chốt và Đại bàng non 17 tiết lộ rằng chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đang viện đến chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng bằng cách sử dụng vũ lực, áp đặt các lệnh trừng phạt và sức ép cứng rắn hơn".

Lập trường trên của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh hai đồng minh Mỹ-Hàn vừa kết thúc các cuộc tập trận quân sự chung kéo dài hai tháng, với sự tham gia của 300.000 binh sĩ.

Ngoài ra, Mỹ cũng điều nhóm tàu tác chiến dẫn đầu là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson và tàu ngầm hạt nhân USS Michigan tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên.

Washington cũng tiến hành các cuộc tập trận ném bom hạt nhân tại Hàn Quốc và tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa chỉ trong vòng một tuần từ California tới khu vực Tây Thái Bình Dương.


Căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên từ đầu năm 2016, khi Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân và phóng thử một tên lửa đạn đạo mang vệ tinh. Đến tháng 9 năm ngoái, Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân khác và phóng thử hơn 20 tên lửa trong năm.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.