Tập huấn nghiệp vụ công tác biên phòng năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2017.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Trong thời gian 4 ngày (từ 3-5 đến 6-5), gần 80 đồng chí là chỉ huy các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đồn trưởng, Chính trị viên, Đồn phó nghiệp vụ, Đội trưởng vũ trang, Đội trưởng kiểm soát hành chính các Đồn biên phòng… đã tham gia tập huấn các nội dung: Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Campuchia ký ngày 20-7-1983; công tác tổ chức chỉ huy của người chỉ huy trong quản lý, bảo vệ biên giới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với người chỉ huy trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; quy trình tổ chức tuần tra song phương giữa lực lượng biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; công tác vận động quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; một số vấn đề trong thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng…

Bên cạnh đó, các học viên đã cùng nhau thảo luận về thực trạng và giải pháp tổ chức chỉ huy quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ chỉ huy các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.