Quân đoàn 3 rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-5, Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giai đoạn 2015-2017, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của 378 đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Vũ Duy Hiển

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính tư tưởng và “5 chủ động” trong công tác tư tưởng (nắm, quản lý, dự báo, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng). Kết quả 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kiểm tra chính trị hàng năm đạt trên 82% khá giỏi, trong đó giỏi hơn 15,2%. Duy trì chặt chẽ chế độ ngày, tuần, quản lý chắc quân số, lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi đúng theo điều lệnh; chú trọng công tác kiểm tra bảo đảm an toàn với mọi hoạt động nhất là các hoạt động dễ xảy ra mất an toàn như bắn đạn thật, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, thể dục thể thao, tham gia giao thông…

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề ra các biện pháp và rút ra 8 bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; trong đó cần thường xuyên đổi mới, sáng tạo về nội dung hình thức phương pháp tiến hành công tác tư tưởng, tránh mọi biểu hiện xa cách bộ đội, thờ ơ vô cảm với hoàn cảnh khó khăn, quản lý thiếu chặt chẽ ở một số thời điểm nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ. Phát huy và tôn trọng năng lực của từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, những người quản lý, chỉ huy trực tiếp có phẩm chất đạo đức và năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị, quân đoàn. Các vụ việc vi phạm kỷ luật phải được báo cáo kịp thời, chính xác theo phân cấp, cán bộ, chiến sĩ có khuyết điểm phải xem xét, xử lý nghiêm túc đúng người, đúng lỗi phạm, bên cạnh đó, tạo điều kiện để họ sửa chữa khuyết điểm, không trù dập, phân biệt đối xử. Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đảng viên phải khách quan, trung thực, đúng người, đúng việc.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.