Lục quân Nga được trang bị 42% đơn vị vũ khí hạng nặng hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-5 dẫn lời Phó Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Mikhail Popov cho biết tỷ lệ đơn vị vũ khí hiện đại và thiết bị quân sự hạng nặng của Lục quân Nga đã đạt tới 42% tổng số trang thiết bị quân sự của lực lượng này.
 

Theo ông Popov, các đơn vị Lục quân Nga đang được trang bị mới các loại vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng hiện đại, chiếm tới 42% tổng số trang thiết bị quân sự của lực lượng này. Việc được trang bị thêm các loại vũ khí mới hiện đại sẽ góp phần tăng cường khả năng chiến đấu của các đơn vị Lục quân Nga.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2016, các hệ thống vũ khí hiện đại và thiết bị quân sự hạng nặng chiếm 58,3% tổng số trang thiết bị và vũ khí của các lực lượng vũ trang Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ nay đến năm 2025, quân đội sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí mới hiện đại.

Chương trình Vũ khí quốc gia giai đoạn 2018-2025 bao gồm phát triển các loại vũ khí tiên tiến, trong đó có các loại vũ khí siêu thanh mới, các loại robot, các loại vũ khí dựa trên nguyên tắc vật lý mới cũng như các loại vũ khí truyền thống thế hệ mới.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.