3 loại vũ khí tối tân của Nga khiến Mỹ phải dè chừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lần đầu tiên Nga giới thiệu 3 loại vũ khí hoàn toàn mới, trong đó đáng chú ý có xe quân dụng dùng trong môi trường Bắc Cực lạnh lẽo.

 

Ngày 9-5 được xem là thời điểm quan trọng nhất với người dân Nga khi lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức diễn ra. Tại quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, quân đội Nga sẽ giới thiệu 3 loại vũ khí mới và được xem là “nắm đấm thép” trước Mỹ.

Xe chuyên dụng dùng ở Bắc Cực

 

 


Sự đối đầu ở châu Âu căng thẳng mức nào thì tại vùng cực, sự đối đầu Nga-Mỹ cũng căng như vậy. Trong lễ duyệt binh lần thứ 72 kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Nga sẽ giới thiệu xe quân dụng hoàn toàn mới dùng cho Bắc Cực. Hiện nay, Nga đã đặt hệ thống phòng không ở đảo Zemlya Frantsa-Iosifa trên Bắc Băng Dương.

Hệ thống Pantsir-SA và tổ hợp tên lửa tầm ngắn Thor-M2DT sẽ được trang bị bánh xích DT-30 Vityaz giúp nó có thể hoạt động dễ dàng trong môi trường lạnh giá. Hai mẫu xe mới được sơn trắng ngụy trang và rất phù hợp cho môi trường quanh năm tuyết phủ.

Các cuộc thử nghiệm cho thấy hệ thống Vityaz phát huy hiệu quả vượt trội ở các khu vực dốc đứng, chướng ngại vật. Địa hình này tương tự Bắc Cực với các núi băng hay vùng nước sâu.

Tổ hợp tên lửa Hạm đội Baltic

 

 


Hệ thống phòng thủ bờ biển Ball và Bastion sẽ lần đầu tiên được ra mắt công chúng Nga ở Quảng trường Đỏ. Hệ thống tấn công mạnh mẽ này mới được gia nhập Hạm đội Baltic vào tháng 4 vừa qua. Tên lửa này có thể tiêu diệt hiệu quả tàu mặt nước ở khoảng cách 500 km. Cặp “song sát” của hệ thống là tên lửa Kh-35 và Onyx.

Hệ thống tương tự đang được lắp đặt ở quần đảo Kuril và bán đảo Crimea. Ngoài hệ thống Bastion, Nga có tổ hợp S-400, S-500 và hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander giúp củng cố sức mạnh và đảm bảo an ninh lãnh thổ của Nga.

Xe tăng được lên đời

 

 


Các mẫu xe tăng T-72B3M sẽ được tham gia trong lễ duyệt binh lần thứ 72 này. Đây là tăng nâng cấp từ phiên bản T-72B3 và có giáp phản ứng nổ Relikt. Pháo nòng trơn 2A46M5 125 mm trên xe tăng cũ cũng được thay thế và gắn thêm hệ thống quan sát tối tân Sosna-U, hệ thống kiểm soát hỏa lực 1A40-4 và hệ thống tự vệ chủ động Arena-E. Dàn máy tính trong khoang điều khiển được thay mới để điều khiển hỏa lực tốt hơn.

Trong tương lai gần, T-72B3 cùng với T-90 vẫn là tăng chủ lực của lực lượng thiết giáp Nga. Khi Armata được nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm thành công, mẫu tăng T-72 và T-90 sẽ được thay thế.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.