Tuyên dương điển hình tiên tiến "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-3, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên duyên điển hình tiên tiến 3 năm (2014-2016) thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Qua 3 năm (2014-2016) triển khai thực hiện Chỉ thị 788, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng và đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên 4 nội dung. Qua đó, nhiều mặt công tác đã có sự chuyển biến tích cực như: tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà trọng tâm là cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã gắn cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều phong trào thi đua: “5 nhất”, “Thanh niên Quân đội hướng tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”,... Đặc biệt, gắn cuộc vận động với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều mô hình, cách làm như: giới thiệu việc làm, vay vốn, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi... Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nhận giúp đỡ 117 hộ gia đình, trong đó đã giúp 74 hộ thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân ăn, ở hợp vệ sinh, phòng-chống dịch bệnh...

Hội nghị cũng triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ Chỉ thị 778 trong thời gian, theo đó cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩ, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 778; gắn thực hiện cuộc vận động với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đống Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ...


 

(GLO)- Ngày 31-3, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên duyên điển hình tiên tiến 3 năm (2014-2016) thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Ảnh: Anh Huy

Dịp này, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tuyên dương và trao thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Anh Huy-Phan Dũng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.