Mỹ, Triều Tiên tiến gần bờ vực xung đột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chuyên gia cảnh báo việc hải quân Mỹ điều động nhóm tàu sân bay tới gần bán đảo Triều Tiên có thể làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, khiến xung đột bùng phát bất cứ lúc nào.

Theo hải quân Mỹ, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương ra lệnh cho nhóm tàu sân bay tác chiến, với sự tham gia của cả tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường và tàu tuần dương do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu, di chuyển từ Singapore về gần bán đảo Triều Tiên hôm 8-4.
 

 F18 hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson trong lần tuần tra biển Đông 3-3. Ảnh: AP
F18 hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson trong lần tuần tra biển Đông 3-3. Ảnh: AP


Đây được xem là hành động phô trương sức mạnh mới nhất của Mỹ ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Theo lời cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng H.R. McMaster ngày 9-4, đó là phản ứng “thận trọng” của Mỹ trước những hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Vị này nói thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ông dự trù mọi phương án đối phó trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân mà Triều Tiên gây ra cho người Mỹ, đồng minh và các nước trong khu vực.

Chuyên gia Trương Đà Sinh của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Trung Quốc nhận định dù Mỹ hay Triều Tiên không muốn châm ngòi chiến tranh, nguy cơ bùng nổ xung đột cũng rất lớn và chỉ cần một sự hiểu lầm hay va chạm nhỏ đều có thể khiến chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Chuyên gia quân sự Lý Kiệt tại Bắc Kinh cũng cho rằng “sự xuất hiện của nhóm tàu sân bay tác chiến Mỹ gần bán đảo Triều Tiên chắc chắn sẽ làm tăng khả năng tính toán sai lầm mà hiện đã rất cao. Sai lầm thậm chí có thể lên đến mức độ cao hơn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có lập trường chống lại nhau mạnh hơn nữa.

Hiện Mỹ có gần 30.000 quân trú đóng ở Hàn Quốc.Các tàu chiến Mỹ cũng thường xuyên xuất hiện gần khu vực bán đảo Triều Tiên để phô trương sức mạnh.

Mỹ và Hàn Quốc không ngừng tăng cường tổ chức các cuộc tập trận chung với mục tiêu từ “phòng vệ cho tới tấn công phủ đầu”. Về phần mình, Bình Nhưỡng vẫn quyết tâm theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Ông Hwang Jae-ho, thuộc Trường ĐH Nghiên cứu quốc tế Hankuk ở thủ đô Seoul, cho rằng biết chính xác về kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là điều quan trọng đối với mọi động thái của Mỹ trước Triều Tiên.

Ông Hwang nói: “Nếu không nắm được thông tin chính xác, Mỹ sẽ không thể nhanh chóng và an toàn vô hiệu hóa khả năng tấn công hạt nhân của Triều Tiên. Thay vào đó, Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng cách phóng tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân vào Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí cả Mỹ”.

Giới quan sát cũng nhấn mạnh Trung Quốc vẫn đang theo dõi sát sao tình hình bán đảo Triều Tiên.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.