Chống lâm tặc trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ/6 đối tượng (5 vụ chưa xác định đối tượng) khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tang vật thu giữ 39,5 m3 gỗ. Lý giải nguyên nhân tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra trên khu vực biên giới thời gian qua, Đại tá Đặng Thanh Tùng-Trưởng phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho rằng, do một số người dân lợi dụng việc làm nương rẫy lén lút vào rừng thu gom gỗ tạp về bán lấy tiền.

Cùng với đó, một số người dân Campuchia mỗi khi qua lại thăm thân cũng tranh thủ mang theo vài khúc gỗ để bán lấy tiền, mua quà thăm họ hàng… Đặc biệt, một số đối tượng chuyên khai thác, vận chuyển gỗ trái phép thường lợi dụng đêm tối, thời tiết khắc nghiệt, địa bàn biên giới rừng núi, sông suối hiểm trở đi lại khó khăn và sơ hở trong tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng để lén lút hoạt động.

 

Lực lượng chức năng đưa gỗ bị khai thác trái phép về nơi tập trung.       Ảnh: A.H
Lực lượng chức năng đưa gỗ bị khai thác trái phép về nơi tập trung. Ảnh: A.H

“Tại sao các vụ bắt gỗ trên biên giới thông thường chỉ thu được tang vật mà ít khi bắt được đối tượng?”. Theo Đại tá Tùng, vì người dân thường sử dụng những chiếc xe độ chế nên rất khó bắt, thậm chí khi gặp lực lượng chức năng thì “gọi không trả lời, hỏi không thưa”. Vì vậy, những trường hợp này, đơn vị thường phối hợp với chính quyền địa phương để giáo dục, xử lý là chính. Riêng các đối tượng chuyên khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép rất thông thạo địa hình và luôn có hệ thống “canh gác” dọc các tuyến đường; khi có động tĩnh, chúng tìm cách thông báo cho đồng bọn tháo chạy. Chưa kể, các đối tượng này còn rất manh động và liều lĩnh, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chúng thường bỏ lại tang vật để chạy thoát thân hoặc dùng hung khí để đe dọa, tấn công lực lượng chức năng… Điển hình là vụ việc xảy ra vào rạng sáng 19-3-2017.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai phát hiện một số đối tượng đang tổ chức vận chuyển gỗ ra bờ sông Pô Cô để đưa về huyện Đức Cơ tiêu thụ. Thấy động, các đối tượng đã bỏ lại tang vật để tháo chạy, nhưng lực lượng chức năng đã kịp bắt giữ đối tượng liên quan là Lê Xuân Thành (SN 1993, thường trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, khối lượng bằng lăng đã bị chặt hạ tại tiểu khu 365, lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai là 23,7 m3. Việc ngăn chặn kịp thời vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép của Đồn Biên phòng Ia Chía và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai đã góp phần ngăn chặn tệ nạn phá rừng trên khu vực biên giới.

 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ/63 đối tượng vi phạm, cụ thể: 1 vụ/1 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy (tang vật thu giữ 1,0062 gam heroin); 3 vụ/2 đối tượng (2 vụ chưa xác định đối tượng) buôn lậu, vận chuyển hàng cấm (thu giữ 11,3 kg pháo nổ); 10 vụ/6 đối tượng (5 vụ chưa xác định đối tượng) khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép (tang vật thu giữ 39,5 m3 gỗ các loại); 2 vụ/8 đối tượng đánh bạc; 9 vụ/46 đối tượng vi phạm quy chế biên giới… Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng cũng phối hợp với các lực lượng bắt giữ 1 vụ/3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện 9 vụ/4 đối tượng (6 vụ chưa xác định đối tượng) khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Để tiếp tục ngăn chặn tình trạng phá rừng, giữ “lá phổi xanh” nơi biên viễn, Đại tá Vũ Trọng Tiệp-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ Chỉ huy tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai quyết liệt các biện pháp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên; tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tập trung những địa bàn trọng điểm và làm tốt công tác nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, góp phần cùng lực lượng chức năng ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu rõ việc khai thác, vận chuyển lâm sản là trái pháp luật và không tiếp tay cho hoạt động này.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.