Chiến hạm của Hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-4, chiến hạm HMZNS Te Kaha (F77) của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thăm hữu nghị chính thức Đà Nẵng.

Theo đó, tại cảng Tiên Sa đã diễn ra lễ đón đoàn sĩ quan thủy thủ Hoàng gia New Zealand.


 

2
Chiến hạm F77 cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).


Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục đối ngoại Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5… Về phía New Zealand có bà Nicole Topfe, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Đại tá GregoryJonh Burroughs - Tùy viên quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam…

Đến Việt Nam lần này chiến hạm  HMZNS Te Kaha (F77)  mang theo  thủy đoàn 200 người do Trung tá Stephen Lenik dẫn đầu. Dự kiến đoàn thủy thủy Hải quân nước bạn sẽ lưu lại TP.Đà Nẵng trong vòng 5 ngày từ 12-16.4.

Trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, ngoài hoạt động chung trên biển, Hải quân hai nước sẽ giao lưu thể thao lưu văn hóa với học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)….

Theo thông tin từ Hải quân New Zealand, chiến hạm F77 dài 118m, rộng 14,8m, mớn nước 6,2m, lượng choáng nước 3.600 tấn. Chiến hạm này là một trong những tàu khu trục lớp Anzac hiện đại của Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Trên chiến hạm được trang bị hệ thống tên lửa đối không và đối hạm, ống phóng ngư lôi, một bay trực thăng mang tên lửa đối không…

Một số hình ảnh do PV Dân Việt ghi lại:

 

3
Chiến hạm HMZNS Te Kaha (F77) mang nhiều vũ khí hiện đại
4
Hệ thống radar tối tân giúp chiến hạm phát hiện sớm tàu chiến, máy bay đối phương
5
Xuồng cao tốc bên hông chiến hạm HMZNS Te Kaha (F77)
6
Pháo phòng không trước mũi chiến hạm
8
Máy bay trực thăng mang tên lửa đối không trên chiến hạm HMZNS Te Kaha (F77)
9
Thiết bị làm nhiễu tên lửa đối phương nhắm vào chiến hạm
10
Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng đón tiếp chiến hạm của Hải quân New Zealand

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.