Việt Nam và Malaysia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-3, trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia tham dự Triển làm Hàng hải và hàng không quốc tế Langkawi 2017 (LIMA 2017), Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội kiến với Thứ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Mohd Johari bin Baharom.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Thứ trưởng Johari nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Trung tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam đến dự LIMA 2017.

Thứ trưởng Johari cho rằng, tiềm năng về hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước là rất lớn trong bối cảnh cả hai nước đều có nhu cầu hiện đại hóa quân đội, đồng thời thể hiện mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng.

Trung tướng Phan Văn Giang cảm ơn lời mời và sự tiếp đón trọng thị của phía Malaysia dành cho đoàn đại biểu Việt Nam đến dự LIMA 2017.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đánh giá cao công tác tổ chức của Bộ Quốc phòng Malaysia đối với sự kiện có uy tín trong khu vực này.

Cùng ngày, Trung tướng Phan Văn Giang có cuộc hội kiến với Đại tướng Tan Sri Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia.

Tại cuộc gặp, hai bên đã điểm lại quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới.

Cùng ngày, trong khuôn khổ LIMA 2017, đoàn đại biểu quân sự Việt Nam đã tham dự Hội nghị Tư lệnh không quân và Hội nghị bàn tròn Tư lệnh hải quân các nước.

Tại Hội nghị Tư lệnh không quân, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề an ninh chiến lược tại khu vực Đông Nam Á.

Các đại biểu cũng trình bày những thách thức và giải pháp cơ bản để duy trì môi trường an ninh chiến lược trong khu vực.

Tại Hội nghị bàn tròn Tư lệnh hải quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dẫn đầu đoàn Hải quân Việt Nam tham dự.

Hội nghị đã tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, chống khủng bố, chống cướp biển...

Các đại biểu cho rằng, đây là những vấn đề lớn trong khu vực và trên thế giới, rất cần có sự hợp tác và phối hợp giữa các bên.

Các đại biểu đánh giá cao việc chia sẻ thông tin qua đường dây nóng, phối hợp tuần tra kiểm soát các vùng biển trọng điểm và đặc biệt nâng cao khả năng của hải quân các nước thông qua việc hiện đại hoá các trang thiết bị.

Trước đó, đoàn đại biểu không quân Việt Nam đã có cuộc họp song phương với Tư lệnh Không quân Malaysia Đại tướng Dato’Sri Hj Affendi Bin Buang.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước, trước hết là thiết lập nhóm làm việc chung.

Nhóm này có nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, xứng tầm tiềm năng quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.