Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4-3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.
 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó cũng đã chỉ thị tăng cường chuẩn bị chiến tranh.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó cũng đã chỉ thị tăng cường chuẩn bị chiến tranh.

Đây là phản ứng tiếp theo trong một loạt các cảnh báo mà Triều Tiên đưa ra gần đây, nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 tháng mang tên “Đại bàng non” trong tuần này. Triều Tiên thường lên án các cuộc tập trận này, cho rằng đây là một cuộc diễn tập cho hành động xâm lược.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đăng trên Hãng thông tấn KCNA nêu rõ: Quân đội và nhân dân  Triều Tiên luôn củng cố quyết tâm tăng cường khả năng tự phòng vệ, với sức mạnh hạt nhân chiến lược để đối phó với các hành động khiêu khích của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó cũng đã chỉ thị tăng cường chuẩn bị chiến tranh.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải đương đầu với một kết cục "khủng khiếp" nếu khiêu khích Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.